Bị đâm chết vì giành người yêu

Bị cáo Y Hiếu trước vành móng ngựa
Bị cáo Y Hiếu trước vành móng ngựa
TPO - Ngày 6/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử bị cáo Y Hiếu Êban (SN 1997), trú tại Buôn Mrông A, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/12/2015, Y Hiếu cùng 2 người bạn gây gổ tại quán nhậu Tiến Ốc (ở thôn 5, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) với anh Trần Quốc Chỉnh (SN 1988 – ngụ tại xã Ea Đar).

Nguyên nhân vụ việc vì Chỉnh và bạn của Y Hiếu đều tự nhận cô Nguyệt nhân viên phục vụ quán là người yêu. Thấy bạn bị doạ đánh, Y Hiếu đã dùng con dao gấp đâm 3 nhát khiến anh Chỉnh tử vong. 

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Hiếu Êban 20 năm tù giam về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 124 triệu đồng.

MỚI - NÓNG