Bị đâm chết vì mở nhạc quá lớn

Bị đâm chết vì mở nhạc quá lớn
TP - Sáng 30-12, tại cửa hàng thời trang trên đường Hùng Vương (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra ẩu đả, gây chết một người là ông Đào Văn Hải, (SN 1957, chủ cửa hàng).

Phía bên kia vụ ẩu đả là quán cháo vịt Sáu Huẩn (97 Hùng Vương) có vợ ông Sáu Huẩn là bà Trang Thị Hóa và em bà Hóa là Trang Thanh Tuấn bị thương nặng.

Được biết, ông Hải thuê mặt bằng cạnh quán Sáu Huẩn kinh doanh thời trang, mở nhạc lớn để bán hàng giảm giá cuối năm, làm cho người lớn tuổi bên nhà Sáu Huẩn mất ngủ. Sáng 30-12, gia đình Sáu Huẩn sang nói chuyện với ông Hải về việc mở nhạc quá lớn, xảy ra xô xát. Người nhà Sáu Huẩn rút dao đâm ông Hải chết tại chỗ.

Ngược lại, 2 con trai ông Hải dùng ống tuýp sắt đánh vợ và em vợ ông Sáu Huẩn trọng thương. Công an đã bắt giữ 3 người tham gia ẩu đả là Võ Công Thành, Đào Văn Quý và Đào Văn Quân để điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG