Bị đâm rụng tim vì cờ bạc

Bị đâm rụng tim vì cờ bạc
TPO - Mâu thuẫn trên chiếu bạc, Thắng vớ con dao trên bàn đâm thẳng vào ngực Thơ khiến nạn nhân rụng tim tử vong ngay tại chỗ...
aaa
Hoàng Văn Thắng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Lão, Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Thắng (26 tuổi, ở Thanh Hóa) về hành vi giết người. Thắng vừa bị lực lượng công an huyện An Lão áp giải từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để xử lí theo qui định pháp luật.

Trước đó, gần 10 giờ đêm 5-3 tại khu nhà ở dành cho công nhân của Cty Hoa Mai (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng), một vụ giết người kinh hoàng xảy ra. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Thơ (24 tuổi, ở Thanh Hóa) bị người đồng hương Hoàng Văn Thắng đâm rụng tim chết ngay tại chỗ.

Lực lượng công an áp giải Thắng ra Hải Phòng
Lực lượng công an áp giải Thắng ra Hải Phòng.

Nguyên nhân vụ án là Thắng, Thơ cùng ba đồng hương khác (đều làm công nhân ở Cty Hoa Mai) là Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi), Nguyễn Văn Thương (41 tuổi) và Ngô Văn Nguyên (30 tuổi) tổ chức sát phạt ăn tiền.

Được ít phút, cay cú vì đỏ đen, được thua, Thắng và Nguyên lời qua tiếng lại với nhau. Ngứa mắt, Thắng thẳng tay ném bộ bài vào mặt Nguyên. Thơ và Thương liền mắng Thắng.

Ngay sau đó, Thắng vớ được con dao trên bàn uống nước thẳng tay đâm Thơ một nhát vào ngực. Thấy Thơ gục xuống, Thắng liền bỏ trốn về quê.

Biết không thể trốn thoát được sự trừng phạt của pháp luật và được người thân khuyên nhủ, ngày 6-3, Thắng đến trụ sở Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.