Bị đâm vì mâu thuẫn trên face book

Bị đâm vì mâu thuẫn trên face book
TP - Ngày 25/8, công an quận 8 (TPHCM) cho biết, Lê Gia Bách (SN 1997, ngụ quận 8) đã được cha mẹ dẫn đến cơ quan điều tra của đơn vị này đầu thú.

> Trộm cướp, lừa tình, tự tử vì... Facebook
> Nữ sinh tự tử vì trang Facebook 'Hot Teen Đà Thành'

Cơ quan công an cũng triệu tập Nguyễn Thị Yến Thanh (SN 1997), học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8), để làm rõ động cơ gây án của nhóm Bách. Theo lời khai của nữ sinh này, giữa cô và Lê Thụy Hương Ngọc Trâm (SN 1997, bạn gái Bách) có mâu thuẫn từ vài tháng trước. Từ đó, Thanh và Trâm thường xuyên dùng Face book để lời qua tiếng lại.

Chiều ngày 24/8, Mai Anh Tuấn (bạn trai Thanh) cùng một số chiến hữu khác đã đến Trường Tạ Quang Bửu và gặp Bách tại đây. Tuấn thách thức hai bên đánh nhau. Khi Tuấn vừa dứt lời đã bị Bách dùng dao thủ sẵn đâm hai nhát vào lưng và bụng. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Theo các bác sĩ trực, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe.

Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng công an quận 8 cho biết, đang xem xét thận trọng hồ sơ có khởi tố vụ án hay không, vì Bách chưa đủ 16 tuổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.