Bị đánh chết bằng hai cốc uống bia

Do bị chấn thương sọ não nặng, rạng sáng 13-11 anh Núi đã tử vong
Do bị chấn thương sọ não nặng, rạng sáng 13-11 anh Núi đã tử vong
TPO – Do có mâu thuẫn, Trường cầm hai cốc thủy tinh xông tới đánh mạnh vào đầu anh Núi khiến anh này tử vong sau đó.

> Bị đâm trọng thương vì câu đùa trong quán nhậu

Do bị chấn thương sọ não nặng, rạng sáng 13-11 anh Núi đã tử vong
Do bị chấn thương sọ não nặng, rạng sáng 13-11 anh Núi đã tử vong.
 

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang tích cực điều tra khám phá vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào ngày 10-11.

Trước đó, tối 10-11, anh Đặng Đình Núi (SN 1979, trú tại tổ 13, phường Phú Lương, quận Hà Đông) rủ bạn đến nhậu tại quán bia số 10 Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Trong lúc đang nhậu tại đây, tình cờ anh Núi gặp Nguyễn Đình Trường (SN 1979, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn ở bên cạnh.

Vốn có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy anh Núi, Trường đã cầm hai cốc thủy tinh dùng uống bia hơi xông tới đánh bất ngờ vào đầu anh Núi. Bị đánh mạnh, anh Núi choáng váng.

Chưa dừng lại ở đó, Trường tiếp tục cùng hai người khác xông vào đánh mạnh vào đầu cho đến khi anh Núi gục ngã, bất tỉnh. Sau đó, nhóm của Trường bỏ trốn.

Anh Núi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não và hôn mê sâu.

Chiều 11-11, Nguyễn Đình Trường đã đến cơ quan công an đầu thú. Còn anh Núi do bị chấn thương sọ não nặng nên đến rạng sáng 13-11 thì tử vong. Được biết, anh Núi là lao động chính trong gia đình, vợ chưa có việc làm trong khi phải nuôi hai con nhỏ.

Hiện cảnh sát đang tích điều tra, truy bắt những kẻ gây án còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG