Bị đánh chết tại chỗ vì 'cà khịa' trong lúc uống bia

Đối tượng Lý Văn Quế
Đối tượng Lý Văn Quế
TPO - Thấy Quế ngồi bàn bên, Dũng cầm cốc bia sang mời rồi gây sự khiến cả hai xảy ra xô xát. Do bị Dũng đánh nên Quế bực tức tấn công lại làm Dũng tử vong tại chỗ.

Ngày 8/7, công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ Lý Văn Quế (SN 1959, trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) để điều tra hành vi giết người. Quế từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thế Dũng (SN 1969, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình).

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn giữa Dũng và Quế trong khi uống bia.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/7, Quế ngồi uống bia ở vỉa hè của quán bia số 60 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Sau đó, Dũng cũng đi xe máy đến quán này và ngồi ở bàn bên cạnh. Dũng cầm cốc bia sang mời Quế và gây sự khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau ở đường.

Dũng đấm Quế nhưng không trúng liền bị Quế đấm, đá vào đầu làm Dũng ngã ra đường. Một người dân thấy vậy liền ra can, bế đặt Dũng lên vỉa hè. Sau đó, Quế quay lại quán uống tiếp một cốc bia rồi đi về.

Thấy Dũng nằm lâu không dậy, người dân gần đó tới kiểm tra, phát hiện nạn nhân có biểu hiện tím tái liền gọi điện cho cấp cứu 115. Đến 22h05, khi xe cấp cứu đến thì nạn nhân Dũng đã tử vong.

Khoảng 7h ngày 7/7, Quế đã đến công an phường Bưởi đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG