Bị đánh chết vì từ chối ăn tai heo nhiều mỡ

TP - Ngày 15/12, Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng cùng quê Nghệ An là Đặng Văn Thống (SN 1993), Vi Đình Khai (SN 1995) cho Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người. 

Ngày 13/12, Công an huyện Đắk Đoa nhận được tin báo về cái chết của người làm thuê Nguyễn Văn Tý (SN 1964, quê Bình Định).

Qua điều tra, công an xác định Thống, Khai và Lang Văn Hồng (SN 1983, quê Nghệ An) và ông Tý cùng làm thuê cho 1 chủ. Ngày 12/12, Thống, Hồng, Khai và ông Tú rủ nhau nhậu. Ông Tý trong lúc ăn có nói tai heo nhiều mỡ quá, không ăn được thì bị Thống và Khai xông vào dùng tay và chiếc chảo đánh khắp người.             

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.