Về vụ côn đồ đi xe ôtô biển xanh hành hung hai nhân viên Bưu điện (Hà Nội):

Bị đánh dã man vì… chạy xe lạng lách

Bị đánh dã man vì… chạy xe lạng lách
TP - Như tin đã đưa, chiều 15/6, hai nhân viên Bưu điện Hà Nội là Hoàng Hữu Long và Nguyễn Ngọc Phượng đã bất ngờ bị một số người đi trên xe ôtô biển xanh 31A-6385 đánh trọng thương ngay trước cửa Cty điện thoại 2, số 209, Thụy Khuê, Hà Nội.
Bị đánh dã man vì… chạy xe lạng lách ảnh 1
Chiếc xe gắn biển xanh giả đang bị tạm giữ

Ngay trong đêm, sau khi được bệnh viện sơ cứu, anh Long đã trở về nhà riêng với 7 vết khâu trên đầu, còn anh Phượng tiếp tục ở lại khoa sọ não Bệnh viện Xanh-Pôn với 13 vết khâu cũng ở vùng đầu và mặt.

Tường trình của nạn nhân

Trong trạng thái còn rất choáng váng, đau đớn và phải nằm liệt giường vì chấn thương, anh Hoàng Hữu Long vẫn cố gắng kể những gì đã bất ngờ xảy ra với mình.

Khoảng 4 giờ 30 chiều 15/6, khi Long cùng Phượng đi làm bằng xe máy về đến trước cửa Cty điện thoại 2 thì bị một xe ôtô bảy chỗ mang biển kiểm soát nói trên chặn trước mặt.

Họ bất ngờ bị ba người đàn ông trên xe lao xuống, dùng thanh sắt ống tấn công tới tấp. Long và Phương đã chống đỡ nhưng vì các đối tượng quá hung hãn và có hung khí nên đều bị đánh vào đầu, mặt, tay và bị chảy nhiều máu. Sau vài phút chống đỡ, cả Long và Phượng đều bất tỉnh.

Cả Long và Phượng khẳng định, không có mâu thuẫn gì với ai trong cơ quan hay ngoài xã hội. Trước khi bị đánh, họ không say rượu (có uống chút bia vào bữa trưa), cũng không xô xát, va chạm giao thông, vì vậy nên đã ở trạng thái bị tấn công bất ngờ.

Công an phường Thụy Khuê tạm giữ các đối tượng liên quan

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an phường Thụy Khuê cho biết, ngay trong đêm 15/6 và cả ngày hôm qua 16/6 đã chỉ đạo nhiều trinh sát vào cuộc.

Sau 6 giờ kể từ khi xảy ra vụ việc, Công an phường đã xác định các đối tượng có hành vi côn đồ là Ngô Tuấn Hải (sinh 1968, trú ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) và Cao Xuân Quý (sinh 1977, trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Đây là hai lái xe của Cty TNHH An Khánh (địa chỉ 251 Thụy Khuê).

Chiếc xe ôtô 31A-6385 gắn biển xanh giả; biển thật là 51-NN-36318 mang tên đăng ký của ông Nguyễn Văn Thịnh ở 60 Trần Đình Xu, Q1, TP HCM. Từ tháng 11/2006, xe này được đưa tới ga-ra của Cty An Khánh để sửa.

Do đây là chiếc xe ngoại nhập, cần có những linh kiện đặc chủng nên xe phải nằm ở ga-ra này khá lâu. Chiều 15/6/2007, xe tạm sửa xong, hai lái xe Hải và Quý được giao nhiệm vụ đi lái thử.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, lời khai của các đối tượng cho biết, khi sửa xe thì biển số được tháo ra, khi đi thử thì họ đã gắn biển vào. Nhưng không rõ lý do gì họ lại… gắn biển số xanh 31A-6385 của một chiếc xe nào đó cũng được sửa tại đây.

Khi xe tới đầu dốc Tam Đa (thuộc phường Thụy Khuê), họ thấy có hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy lượn đánh võng phía trước như tỏ ý trêu tức. Mặc dù cả hai xe không va chạm nhau, nhưng Hải và Quý thấy tức… lộn máu, nên phóng đuổi lên phía trước chặn lại.

Sẵn ống tuýp sắt (dùng để tháo bánh xe) trên ôtô, họ vác xuống nện hai thanh niên nọ để… dạy cho một bài học. Hai nhân viên bưu điện tuy bị bất ngờ nhưng cũng kịp cầm gạch ném chống trả. Kính trước của xe đã bị vỡ một lỗ to chính là do gạch của một trong hai nhân viên bưu điện ném.

Trưởng Công an phường Thụy Khuê cũng khẳng định, không có ai là công an trên chiếc xe ôtô, và trên xe chỉ có Hải, Quý, chứ không có người thứ ba. Tuy nhiên, ông cũng cho biết đã có những nhân chứng xác nhận còn một người nữa cùng tham gia hành hung hai nhân viên bưu điện.

Hiện hai đối tượng Hải và Quý đã bị tạm giữ phục vụ điều tra. Công an phường cũng tiến hành gọi hỏi, tạm giữ 3 nhân viên Cty điện thoại 2 là Chu Ngọc Đông, Vũ Hải Quang và Trần Trường Giang.

Theo ông, đây là những người đã có hành vi cản trở người thi hành công vụ khi Công an phường đến giải tỏa hiện trường. Họ đã đứng chặn chiếc xe ôtô, không cho các chiến sỹ Công an di chuyển chiếc xe đi nơi khác khiến giao thông đường Thụy Khuê khi đó bị ách tắc gần 3 tiếng đồng hồ.

Ngày 16/6, hồ sơ vụ việc đã được gửi lên Công an quận Tây Hồ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.