Bị đánh đập, giam lỏng vì "săn nàng tiên cá" thua 125 triệu đồng

Nhóm côn đồ bắt giữ người trái pháp luật đòi tiền chuộc bị tạm giữ tại cơ quan Công an
Nhóm côn đồ bắt giữ người trái pháp luật đòi tiền chuộc bị tạm giữ tại cơ quan Công an
Quản lý một tiệm game bắn cá đã bị một nhóm côn đồ đánh đập, giam lỏng buộc người nhà phải mang tiền đến chuộc vì thua 125 triệu đồng khi "săn nàng tiên cá".

Sáng 6/5, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trần Quốc Hùng (SN 1987); Trần Quốc Trí (SN 1999, cùng quê Bình Phước); Ngô Văn Bảo (SN 1990, quê Hà Nam); Võ Văn Bình (SN 1996, quê Đồng Tháp); Nguyễn Tấn Đại (SN 1999, ngụ TX Thuận An) và Đoàn Văn Tuân (SN 1993, quê Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, ngày 1/6, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1996, quê tỉnh Bình Phước, nhân viên quản lý tiệm game bắn cá Long Bay thuộc khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một) chơi game bắn cá thắng thua bằng tiền với nhóm thanh niên trên.

 Sau vài tiếng "săn nàng tiên cá", Tùng thua khoảng 125 triệu đồng nhưng không có tiền "chung độ" nên lập tức bị nhóm của Hùng đánh đập, đưa đến "giam lỏng" tại một tiệm game bắn cá khác trên đường Bùi Hữu Nghĩa (khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), buộc viết giấy nợ và yêu cầu Tùng phải thông báo cho người nhà mang tiền đến chuộc.

 Nhận được tin báo của nhóm Hùng, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1990, ngụ Bình Phước, chị của Tùng) vội mang tiền đến chuộc em trai, đồng thời cấp báo cho Công an TP. Thủ Dầu Một để được giúp đỡ. Khi chị Th. giao tiền cho nhóm đối tượng thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

 Tang vật thu giữ số tiền 125 triệu đồng và nhiều loại hung khí gồm: 5 cây dao dài 50 cm, 6 ống tuýp sắt vuông, 2 ống tuýp sắt tròn và một số tang vật khác liên quan đến vụ việc.

 Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG