Bị đánh đến chết vì 'xin đểu' trong công viên

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO -  Bị ‘xin đểu’ trong công viên, nam thanh phản kháng dẫn đến chết người. 

Ngày 29/3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Rin (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà) 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàn (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) 7 năm tù cùng tội “Giết người”. Đặng Văn Giào (22 tuổi) 6 năm tù; Trần Thế Mạnh (20 tuổi) 3 năm tù cùng tội “Cướp tài sản”. Trần Ngọc Hòa (22 tuổi) 12 tháng trù (cho hưởng án treo) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khuya 12/10/2016, Nghĩa, Giào và Mạnh rủ nhau ra công viên Hoàng Văn Thụ (phường 2, quận Tân Bình) để "xin đểu" các cặp tình nhân.

Khoảng 30 phút sau, thấy Rin đang ngồi cùng chị Yến nhóm thanh niên trên vờ hỏi đường sau đó "xin đểu". Được cho 30.000 đồng, các đối tượng chê ít nên rút dao đe dọa khiến Rin bỏ chạy. Sau đó Nghĩa xô ngã Yên để giật điện thoại nhưng cô gái này tri hô nên cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Nghe Yến gọi điện kể sự việc, Hoàn rủ thêm Hoà cùng Rin quay lại công viên "phục kích". Đến 1h30 cùng ngày, thấy Mạnh chở Nghĩa đi qua, nhóm Rin cầm hung khí lao vào nên hoảng hốt tăng ga đột ngột làm Nghĩa ngã xuống đường. 

Nghĩa bị Hoàn dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người còn bị Rin cầm đá đánh vào lưng, đầu và đạp mạnh vào người. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

 
MỚI - NÓNG