Nhân viên bảo vệ rừng chém đồng nghiệp bị thương

TPO - Sau khi cãi vã kịch liệt, hai thành viên cùng Tổ quản lý bảo vệ rừng lao vào đánh nhau. Một người rút dao chém người kia bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu trong đêm.  

Ngày 17/7, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 thành viên trong Tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng Thanh Bình ở xã Đạ M’ri đánh chém nhau, khiến 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào đêm 16/7, các ông Phan Tiến Dũng (55 tuổi, Tổ phó Tổ bảo vệ rừng), Nguyễn Tấn Thành (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi) cùng gác trực tại chốt bảo vệ rừng thuộc địa bàn Thôn 3 (xã Đạ M’ri).

Sau khi nhậu với nhau tại chốt trực bảo vệ rừng, ông Thành đi ra ngoài và đòi bỏ về, ông Dũng can ngăn. Giữa hai người xảy ra cãi vã rồi xô xát. Bị đánh vào đầu, ông Dũng tức giận rút dao chém ông Thành.

Ông Thành được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP. Bảo Lộc) điều trị các vết thương ở bụng và ngón trỏ tay phải.

Công an huyện Đạ Huoai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, triệu tập ông Dũng đến trụ sở công an lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG