Bị đánh thức khi đang ngủ, thanh niên 18 tuổi chém chết bà nội

Thấy cháu nội nhậu ngủ ngoài võng nóng, bà nội gọi vào nhà trong ngủ thì bị cháu chém chết.

Sáng 24/5, bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ngụ ấp Nhà Luận, xã Tâm Giang, ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), tổ chức làm đám giỗ, đến chiều cùng ngày tiệc kết thúc. Trong số con, cháu của bà Nghiêm tham gia tiệc rượu có Thạch Vinh (18 tuổi, quê Bạc Liêu).

Sau khi nhậu say, Vinh lên võng để ở ngoài hiên ngủ. Thấy cháu nội ngủ bên ngoài nắng nóng, bà Nghiêm đến gọi Vinh dậy vào nhà trong ngủ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau, điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, khi thức dậy, Vinh lại cay cú vì đang ngủ mà bị làm phiền. Vinh lấy búa chém vào chiếc xe máy đậu trước nhà, nhưng bị bà Nghiêm can ngăn nên quay sáng chém liên tiếp 3 nhát vào người bà nội, khiến nạn nhân tử vong.

Theo Công an huyện Năm Căn, Vinh từ Bạc Liêu đến nhà bà nội ăn giỗ vào một ngày trước, đến chiều nay thì xảy ra sự việc.

Hiện đối tượng Vinh đang bị cơ quan CSĐT Công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.