Bị dọa cắt thận vì thua bạc ở Campuchia

Bị dọa cắt thận vì thua bạc ở Campuchia
Sáng 1-12, người nhà của chị Trần Thị Thu Hà (tên thường gọi là Thu), ở khu phố 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết sau khi qua Campuchia đánh bạc bị thua, chị Hà đang bị chủ sòng bạc ở Bavet (tỉnh Svay Rieng) giam giữ, yêu cầu gia đình đem 3.000 USD tiền chuộc. Nếu đến hôm nay (2-12), gia đình không mang tiền chuộc chị Hà sẽ bị cắt thận bán.

Bị dọa cắt thận vì thua bạc ở Campuchia

>> Qua Campuchia đánh bạc: Đi dễ, khó về
>> Học sinh sang Campuchia đánh bạc

Sáng 1-12, người nhà của chị Trần Thị Thu Hà (tên thường gọi là Thu), ở khu phố 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết sau khi qua Campuchia đánh bạc bị thua, chị Hà đang bị chủ sòng bạc ở Bavet (tỉnh Svay Rieng) giam giữ, yêu cầu gia đình đem 3.000 USD tiền chuộc. Nếu đến hôm nay (2-12), gia đình không mang tiền chuộc chị Hà sẽ bị cắt thận bán.

Người thân của chị Hà cho biết thêm trong nhóm qua Campuchia đánh bạc lần này có bốn người. Ba người kia đã được gia đình chuộc về với giá 1.000 USD mỗi người. Riêng chị Hà do kéo dài thời gian nên bị nâng lên 3.000 USD và hôm nay là hạn chót.

Hiện gia đình chỉ biết chị đang bị giam giữ tại tầng 7 của một casino tại Bavet, đầu mối liên lạc qua một người Việt canh giữ chị Hà có số điện thoại +855.8896....

Tuổi Trẻ đã liên hệ với trực ban Công an huyện Vĩnh Hưng để thông báo sự việc và được biết chị Hà đã qua Campuchia đánh bạc nhiều lần, tuy nhiên đây là lần đầu tiên thua và không có khả năng chi trả, bị chủ sòng bạc giam giữ.

Theo Viễn Sự
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.