Bị đốt xe, đánh chấn thương sọ não vì nghi trộm chó

Anh Nguyễn Văn Lưu đang được cấp cứu tại ở Khoa Hồi sức tích cực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: PLO
Anh Nguyễn Văn Lưu đang được cấp cứu tại ở Khoa Hồi sức tích cực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: PLO
Khi công an đến hiện trường thì một thanh niên đi cùng anh Lưu đã trốn thoát được, còn anh Lưu bị người dân “tự xử” đến trọng thương, nguy kịch. Chiếc xe máy chở anh Lưu bị người dân đốt cháy rụi. Công an đã phải giải vây, can ngăn người dân rồi đưa anh Lưu đi cấp cứu.

Chiều 3/3, anh Nguyễn Văn Lưu (23 tuổi, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)- bị người dân “tự xử”, đánh chấn thương sọ não do nghi anh Lưu đi trộm chó, đang được cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Đại úy Bùi Việt Hùng, Phó Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết: Đêm 2-3, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được thông tin người dân mật phục, đánh hội đồng, đốt xe của “cẩu tặc” ở địa bàn phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) nên đã cử lực lượng đến “giải cứu”. 

Khi công an đến hiện trường thì một thanh niên đi cùng anh Lưu đã trốn thoát được, còn anh Lưu bị người dân “tự xử” đến trọng thương, nguy kịch. Chiếc xe máy chở anh Lưu bị người dân đốt cháy rụi. Công an đã phải giải vây, can ngăn người dân rồi đưa anh Lưu đi cấp cứu. Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ xác chiếc xe máy bị cháy rụi, một dây thòng lọng dùng câu chó và một cây gậy.

Do bị đánh bị thương quá nặng, anh Lưu được chuyển ra BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tụ máu, dập não dưới màng cứng một nửa bán cầu bên trái. Sau khi được phẫu thuật, đến chiều 3-3, anh Lưu đang được cấp cứu ở Khoa Hồi sức tích cực, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Do sức khỏe anh Lưu đang nguy kịch, phải thở bằng máy nên việc lấy lời khai phục vụ điều tra và truy tìm người thanh niên đi cùng anh Lưu gặp khó khăn.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...