Bị giết vì từ chối hôn nhân

Bị giết vì từ chối hôn nhân
Khi bị chị Dung từ chối chuyện “cưới xin”, Tâm dùng khúc cây, cục đá đập liên tục vào đầu cho đến khi chị chết ngay tại chỗ.

Ngày 24/12, TAND Quảng Nam mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Quang Tâm (26 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 2/2007, Nguyễn Quang Tâm có quen với Hà Thị Mỹ Dung (22 tuổi, người ở cùng thôn).

Trong quá trình quen biết Tâm muốn xây dựng gia đình với Dung nhưng Dung đi học mới ra trường nên không nghĩ chuyện hôn nhân và từ chối tình yêu.

14h ngày 19/4/2007, Tâm tiếp tục đến nhà Dung chơi rồi gợi ý chuyện tình yêu của mình nhưng Dung vẫn một mực từ chối.

Do quá ghen tuông, nghĩ Dung đã đem lòng yêu người khác nên Tâm đã dùng một khúc cây dài hơn 1mét  đánh vào đầu Dung một cái làm khúc câu gãy làm đôi, Dung  ngã xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Tâm tiếp tục dùng khúc cây còn lại đánh vào đầu Dung. Lúc này, Dung trường dậy bỏ chạy ra ngoài ngõ nhưng Tâm tiếp tục truy đuổi và đánh cho đến khi Dung ngã úp mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự, Tâm dùng một cục đá đánh nhiều nhát vào đầu cho đến khi Dung chết ngay tại chỗ.

Gây án xong Tâm bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh, đến ngày 8/5/2007, y ra ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam

Theo Công an nhân dân

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.