Bị hàng chục người vây đánh, nhóm thanh niên bỏ lại ôtô tháo chạy

Chiếc xe chứa kiếm, dao của nhóm thanh niên. Ảnh: Phương Linh
Chiếc xe chứa kiếm, dao của nhóm thanh niên. Ảnh: Phương Linh
Đi ôtô mang hung khí tới hỗ trợ bạn giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên bị người dân xóm trọ vây đánh đã phải dìu người bị thương bỏ chạy, bỏ lại xế hộp có dao, kiếm.

Chiều 8/9, tại dãy trọ ở xã Nghi Đức, thành phố Vinh, có nữ sinh báo tin bị mất trộm chiếc máy tính xách tay.

Khi người hàng xóm thông báo trước đó ít giờ thấy 3 thanh niên (từng đến chơi trước đó vài ngày) xuất hiện ở đây, nữ sinh nghi ngờ nên liên lạc đề nghị nhóm này đến nhà trọ nói chuyện. Tại đây, một trong ba thanh niên xảy ra mâu thuẫn với một số người trong xóm trọ nên kéo thêm 4 người mang hung khí đi ôtô tới.

Xô xát xảy ra với cả hàng chục người dân, nhóm thanh niên phải bỏ xe để dìu hai người bị đánh trọng thương bỏ chạy.

Ông Lương Văn Quyền, Trưởng công an xã Nghi Đức xác nhận, tối 8/9 cơ quan điều tra đã đến hiện trường kiểm tra chiếc xe, thu bên trong có thanh kiếm và một con dao mẹo.

Nhà chức trách đang xác minh vụ việc. Theo một nguồn tin, nhóm thanh niên đi ôtô được xác định trú tại Vinh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.