Bị khởi tố tội Giao cấu với trẻ em khi ra tòa ly hôn

Quá trình giải quyết vụ án ly hôn, cơ quan tố tụng phát hiện và khởi tố một bị can về tội Giao cấu với trẻ em.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Châu Vinh (29 tuổi, trú tại huyện Đông Hòa) về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo điều tra, khoảng tháng 1/2011, Trần Châu Vinh và Mai quen biết nhau và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Vinh nhiều lần quan hệ tình dục với Mai dẫn tới việc cô gái này có thai. Sau khi xảy ra sự việc, hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới cho Vinh và Mai. Đến tháng 2/2012 thì Mai sinh con.

Tuy nhiên trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên đã làm đơn ra Tòa án ly hôn.

Ngày 9/8/2018, TAND huyện Đông Hòa đã thụ lý tranh chấp ly hôn của Vinh và Mai. Quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan tố tụng phát hiện tính đến thời điểm sinh con, Mai chưa đủ 16 tuổi nên đã kiến nghị khởi tố.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Châu Vinh về tội Giao cấu với trẻ em.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG