Bi kịch của người vợ cầm dao đâm chồng

Bi kịch của người vợ cầm dao đâm chồng
TP - Hỏi về bi kịch của đôi vợ chồng cùng tuổi Phan Văn Thủy- Lê Thị Ngọc Phương, nhiều người dân ở thôn Đồng Xuân căm phẫn lên án người chồng vũ phu và cho rằng chính hành vi bạo lực diễn ra liên tục của Thủy đã đẩy Phương vào cảnh cầm dao đâm chồng!

> Xót xa hai trẻ chứng kiến cha giết mẹ giữa bữa cơm
> Màn kịch giết vợ man rợ của gã chồng ác quỷ

Cùng sinh năm 1981, học vấn cùng dở dang lớp 7, Phương là thợ may quen Thủy là thợ nhôm kính, cưới nhau đầu năm 2008. Bằng tiền mừng cưới, tiền cha mẹ đôi bên cho và vay mượn thêm, họ mua được căn nhà nhỏ ở thôn Đồng Xuân (xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Vốn siêng năng, Phương vừa may rèm màn với biển hiệu Thủy-Phương, vừa tranh thủ bán chè và cà phê.

Cuối năm 2008, Phương sinh con gái đầu lòng, thu nhập giảm hẳn vì mất khách. Phương kể, tiền chợ hằng ngày cho gia đình nhỏ 3 miệng ăn và hỗ trợ bố mẹ chồng ở gần đó, Phương phải tự xoay xở trong khoản 2 triệu đồng Thủy giao hàng tháng.

Thấy chồng mê cờ bạc, Phương “bí mật” tiết kiệm, cuối năm dốc túi được hơn 5 triệu đồng, mua một suất bảo hiểm cho con. Phát hiện ra, Thủy bảo vợ dám qua mặt chồng, từ đó thường xuyên đánh vợ, mặc Phương tự kiếm sống nuôi con.

Thủy thấp bé nhẹ cân hơn vợ nhưng hung hãn dữ tợn nên Phương chỉ biết khóc. Nhiều lần hàng xóm thấy Thủy đánh vợ dã man quá phải qua can.

Phương kể tiếp, cuối năm 2011, hai vợ chồng vào rẫy hái cà phê. Chỉ vì một cớ nhỏ, Thủy vác cây cà phê quật vợ ngất xỉu.

Tỉnh dậy, Phương phải điện thoại nhờ em trai tới chở vào bệnh viện điều trị với chẩn đoán chấn thương vai, con gái nhỏ xin vào viện theo mẹ.

Hôm sau xuất viện, Phương đưa con về, thấy cửa nhà đã thay ổ khóa khác, mẹ con Phương đành về nhà mẹ đẻ. Nắm rõ sự việc, công an thôn làm văn bản báo cáo lên công an xã về việc Thủy đã có hành vi “bạo lực với vợ con rất nhiều lần”.

Không thể kéo dài cuộc sống chung như vậy, Phương nộp đơn ly hôn. Tòa gửi giấy triệu tập, Thủy không đến. Chiều 20-4-2012, Phương đánh chìa khóa khác để mở cửa vào nhà dọn dẹp, bị Thủy vác cây đánh.

Tức nước vỡ bờ, Phương không giữ được suy nghĩ bình thường như mọi khi, cô vớ lấy con dao Thái Lan đâm trúng vai Thủy. Nhìn thấy máu chảy trên vai chồng, cô hoảng sợ chạy ra công an xã tự thú.

Xuất viện, Thủy điện thoại bảo Phương nếu đồng ý nhường cho Thủy cả nhà, đất thổ cư và phần lớn đất rẫy khi chia tài sản, thì Thủy sẽ rút đơn bãi nại, còn không “ tao sẽ cho mày đi tù!”.

Phương không chịu, Thủy làm đơn tố cáo vợ. Kết quả giám định thương tật Thủy bị hao tổn 8% sức khỏe. Ngày 3-1-2013, TAND thị xã Buôn Hồ xử sơ thẩm, tuyên phạt Phương 5 tháng tù giam.

Bản án không được dư luận địa phương đồng tình. Ông Dương Lực, công an viên thôn Đồng Xuân cho biết: Người vợ đầu của Thủy từng phải bồng một đứa con gái ra đi tay trắng, vì không chịu đựng nổi nạn bạo hành của chồng, bây giờ tới lượt mẹ con Phương.

Công an xã Ea Blang ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng về hành vi Thủy đánh vợ gây thương tích, Thủy không chấp hành, phải chuyển hồ sơ lên trên, không ngờ kết cục xót xa như thế!

Nhận đơn kêu cứu khẩn cấp, PV Tiền Phong xác minh, ghi nhận được rất nhiều ý kiến của người dân thôn Đồng Xuân, cảm thông với hoàn cảnh của chị Phương. Nhiều người cho biết: “Thằng nớ đánh vợ ác lắm, toàn lôi vô chỗ kín nện vào đầu! Con bé phải chứng kiến hoài cảnh cha đánh mẹ nên sợ cha như sợ cọp”.

Luật sư Phan Ngọc Nhàn ( Đoàn LS Đắk Lắk) khẳng định: Chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho phép nhận định chính hành vi trái pháp luật của anh Thủy đã đẩy chị Phương vào tình thế tinh thần bị kích động mạnh, buộc phải chống trả. Trong trường hợp này, tỉ lệ thương tật của anh Thủy phải trên 31% mới cấu thành tội phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".