Bị kiện vì xây chung cư gây lún nhà dân

Bị kiện vì xây chung cư gây lún nhà dân
TP - TAND quận Tây Hồ cho biết đã thụ lý đơn kiện dân sự đối với Cty TNHH Hà Việt - Tung Shing (trụ sở ở phố Thụy Khuê) về việc Cty này xây dựng khu biệt thự liền kề và khu chung cư cao cấp, gây sụt lún và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hơn 100 hộ dân xung quanh.

Nguyên đơn là bà Lã Thị Le (trú tại 133 phố Thụy Khuê). Gia đình bà Le có ngôi nhà 3 tầng xây dựng bê tông kiên cố. Năm 2007, khi Cty Hà Việt - Tung Shing khởi công xây dựng công trình khu biệt thự liền kề và khu chung cư cao cấp, nhà bà Le bắt đầu bị lún, bị kéo về phía sau 15 cm, phá vỡ toàn bộ hệ thống nội thất trong nhà, các cánh cửa thông phòng bị xô lệch...

Sau gần 4 năm kể từ khi xây dựng công trình, đại diện Cty đưa ra mức bồi thường 50 triệu đồng. Không đồng ý, gia đình bà Le khởi kiện ra tòa. Theo thống kê, công trình của Cty Hà Việt - Tung Shing tại 151A phố Thụy Khuê đã gây ảnh hưởng tới hơn 100 hộ gia đình xung quanh, làm các căn nhà bị sụt, lún, nứt, xô nghiêng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.