Bị ném đá vào nhà, vác dao truy sát kinh hoàng

Hai bị cáo tại phiên toà
Hai bị cáo tại phiên toà
TPO - Đưa xe cho Giang, Tuấn đi bộ tới trước nhà Long và lấy đá ném vào nhà. Thấy vậy, Long và em trai lấy dao, đạp cửa xông ra truy sát...

Ngày 17/9, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử hai bị cáo là Trần Huỳnh Long (30 tuổi) và Trần Minh Luân (28 tuổi, là anh em ruột, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 4/6/2013, Trần Huỳnh Long điều khiển xe máy chạy qua cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình Phước. Cùng lúc đó, Phạm Minh Tuấn chở theo Trần Long Giang đi cùng chiều, chạy vượt lên trước khiến nước trên đường bắn vào người Long.

Bực tức, Long đuổi theo chửi mắng Tuấn và Giang rồi chạy xe về nhà.

Bị chửi, Tuấn đi theo Long để tìm cách trả đũa. Khi đến con hẻm trước nhà Long, Tuấn dừng xe để cho Giang giữ. Sau đó, Tuấn đi bộ tới trước nhà Long và lấy đá ném vào nhà.

Thấy vậy, Long và em trai là Luân lấy hai con dao rồi đạp cửa xông ra đuổi đánh Tuấn.

Chạy khoảng 20m, Luân phát hiện ra Giang nên bỏ dao xuống đường lấy một khúc cây đập mạnh vào đầu đối phương.

Trong khi đó, Long nhặt con dao của Luân rồi hai tay cầm hai dao xông tới đâm vào ngực và lưng Giang.

Khi Giang bỏ chạy, Long cầm dao chạy đến chỗ Tuấn đâm chém vào ngực và lưng đối phương khiến nạn nhân gục chết.

Gây án xong, Long và Luân trốn ra Vũng Tàu. Đến ngày 8/6/2013, Long và Luân đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Huỳnh Long 20 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Trần Minh Luân bị HĐXX tuyên án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, tòa buộc cả hai phải bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

MỚI - NÓNG