Bị ngăn cản yêu đương, nửa đêm sát hại mẹ bạn gái

Cảnh sát khám nghiện hiện trường. Ảnh: C.A.
Cảnh sát khám nghiện hiện trường. Ảnh: C.A.
Rạng sáng, nam thanh niên ở Vĩnh Long đột nhập vào nhà, sát hại mẹ của bạn gái vì bị ngăn cản yêu đương.

Ngày 16/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Châu Thanh Long (24 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Long có quan hệ tình cảm với con gái của bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tâm). Hai người chung sống với nhau như vợ chồng được hơn một năm.

Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình của cô gái cấm cản và doạ sẽ gả con gái cho người khác. Ngày 6/7 vừa qua, Long đến nhà mẹ của bạn gái nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Long bỏ đi. Đến rạng sáng hôm sau (7/7), Long quay lại nhà bà Nga. Thanh niên này lẻn vào bằng cửa sau. Lợi dụng lúc bà Nga đi vệ sinh, Long đã dùng dao lam cắt cổ, khiến nạn nhân tử vong.

Chồng bà Nga nghe tiếng kêu thất thanh, chạy vào thì thấy vợ đã gục chết trên nền nhà. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định sau khi gây án, Long đã bỏ trốn lên Sài Gòn. Sau đó, thủ phạm theo đường tiểu ngạch sang Campuchia và trở lại Long An.

Đến ngày 15/7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam (huyện Đức Huệ, Long An) đầu thú và khai nhận hành vi giết người. Công an tỉnh Long An đã thông báo cho Công an tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau đó, Long được di lý về Vĩnh Long để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG