Bị ngăn đánh nhau, bắn cảnh sát

Bị ngăn đánh nhau, bắn cảnh sát
TP - Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội tuyên 9 năm tù đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1986, ở thị xã Sơn Tây) về hành vi giết người; 2 bị cáo còn lại cùng lĩnh 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

> Truy bắt kẻ nổ súng bắn cảnh sát cơ động
> Giang hồ bắn lại cảnh sát để giải cứu đồng bọn

Theo cáo buộc, do mâu thuẫn làm ăn, Phương mang súng săn, Nguyễn Xuân Đức (SN 1961) cầm theo lựu đạn và Phùng Văn Sơn (SN 1978) mang dao quắm đến khu vực nhà văn hóa xã Sơn Đông để nghênh chiến với một nhóm khác.

Công an thị xã Sơn Tây cử các chiến sỹ đến nắm bắt tình hình. Phương dùng súng săn nã đạn vào anh Nguyễn Anh Tuấn (Công an Sơn Tây) gây thương tích, Sơn dùng dao quắm lao đến tấn công anh này để Đức tháo chạy. Dọc đường tẩu thoát, Đức rút chốt lựu đạn đe dọa cảnh sát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).