Bị nợ lương, nam nhân viên đâm chết giám đốc

Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại tòa. Ảnh T.Châu
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại tòa. Ảnh T.Châu
TPO - Bị công ty nợ tiền lương sau khi nghỉ việc, đòi nhiều lần không được, nam nhân viên mang dao đi đòi và đâm chết giám đốc.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM tuyên tù chung thân bị cáo Nguyễn Minh Trí (SN 1975, ngụ TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Trí là công nhân Công ty quảng cáo Đại Lợi (quận Tân Phú). Ngày 25/9/2014, Trí xin nghỉ việc. Công ty còn nợ 1 tháng lương và 4,2 triệu đồng tiền cơm trưa. Trí đòi nhiều lần nhưng công ty không trả. Sau đó, Trí lấy 2 cái máy hàn của công ty và ra điều kiện khi nào công ty trả tiền thì sẽ trả lại máy hàn.

Khoảng 18 giờ ngày 10/10/2014, trí mang theo 1 con dao xếp đến công ty đòi tiền. Vừa đến trước cửa, Trí gặp ông D.M.H (là giám đốc công ty). Trí bật lưỡi dao ra đòi tiền. Ông H hoảng hốt chụp bình phun sơn quất trúng vào trán của Trí.

Trí cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ông người H. Hai nhân viên công ty ra hỗ trợ cứu ông chủ nhưng ông này đã tử vong. Trí vứt cán dao và bỏ chạy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.