Bị nổ súng vẫn hành hung... cảnh sát đặc nhiệm

Bị nổ súng vẫn hành hung... cảnh sát đặc nhiệm
Dù các chiến sĩ đã cảnh báo, nổ một phát súng chỉ thiên song ba đối tượng vẫn dùng mũ bảo hiểm lao vào tấn công tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Vụ việc xảy ra tại TPHCM rạng sáng 17-11.

Bị nổ súng vẫn hành hung... cảnh sát đặc nhiệm

>> Nổ súng chỉ thiên để bắt trộm

Dù các chiến sĩ đã cảnh báo, nổ một phát súng chỉ thiên song ba đối tượng vẫn dùng mũ bảo hiểm lao vào tấn công tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm. Vụ việc xảy ra tại TPHCM rạng sáng 17-11.

Ngày 18-11, công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã tạm giữ hình sự các đối tượng Phạm Minh Trí, tuổi, ngụ quận 11, Lê Văn Ngoan, 23 tuổi, và Huỳnh Văn Hoàng, 23 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Các đối tượng này có liên quan đến vụ tấn công các trinh sát hình sự đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17-11, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú đi tuần trên đường Gò Dầu, phát hiện ba thanh niên đậu xe dưới lòng đường đang to tiếng nên dừng lại nhắc nhở.

Sau đó, các trinh sát hình sự tiếp tục đi đến trước nhà 237 Gò Dầu thì bất ngờ bị ba đối tượng nói trên đuổi theo ép xe rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công. Dù các chiến sĩ đã cảnh báo mình là cảnh sát hình sự nhưng ba đối tượng trên vẫn bỏ ngoài tai buộc một trinh sát phải rút súng bắn chỉ thiên một phát. Tuy nhiên, ba tên côn đồ vẫn lao vào hành hung và chỉ chịu thúc thủ sau khi các trinh sát bắn thêm hai phát súng cảnh cáo.

Theo V.Đ.P
Dân Việt

MỚI - NÓNG