Bị phạt 10 năm tù vì trộm cước viễn thông

Bị phạt 10 năm tù vì trộm cước viễn thông
TP - Ngày 13/12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cước viễn thông gây thiệt hại cho Nhà nước gần 6 tỷ đồng. Bị cáo chính trong vụ án là Song Long Gue (26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, gốc Hàn Quốc).

Năm 2005, Song Long Gue cùng chị họ là Hong Hai Yan làm thuê cho một Cty chuyên lắp đặt hệ thống trộm cắp cước viễn thông quốc tế ở Trung Quốc do An De Zhe làm giám đốc, được cử sang Việt Nam “tìm hiểu thị trường”.

An De Zhe chỉ đạo nhóm này thành lập được 3 cơ sở tại 151 Nguyễn Đình Chính, 536/17 Lê Văn Sỹ và căn hộ 808 cao ốc 44 Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) để lắp đặt các thiết bị. Còn  Hong Hai Yan  kịp thời chuồn khỏi Việt Nam.

ĐXX đã tuyên phạt Song Long Gue 10 năm tù và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ số tiền trên. 

MỚI - NÓNG