Bị rủ đi khách sạn, 5 cô gái gây án mạng

3 trong số các nữ công nhân đâm chết anh Nghĩa bị công an bắt giữ
3 trong số các nữ công nhân đâm chết anh Nghĩa bị công an bắt giữ
Bị 3 nam thanh niên rủ đi khách sạn, các cô công nhân trong KCN Sóng Thần phản ứng lại thì bị nhóm này hành hung. Trong lúc hỗn chiến, Bùi Thị Ngọc Trang (quê Quảng Trị) rút dao chết Hà Văn Nghĩa (22 tuổi, ở Nghệ An).

Ngày 17/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp 5 nữ công nhân đâm chết anh Hà Văn Nghĩa (22 tuổi, ở Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, vào 21h ngày 12/9, Lê Thanh Tuyền (20 tuổi, ở Bến Tre) ngồi nhậu với một người bạn tên Thủy (chưa rõ lai lịch) ở quán cháo lòng bên vỉa hè đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Thấy 2 cô gái đang ngồi nhậu, anh Nghĩa và 2 người bạn ngồi ở bàn kế bên xin qua nhậu chung và được đồng ý. Tuy nhiên trong lúc “rượu vào lời ra”, giữa Tuyền với 3 thanh niên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, Tuyền liền gọi điện thoại cho Bùi Thị Ngọc Trang (20 tuổi, ở Quảng Trị) nói có 3 thanh niên đang gây chuyện và bảo Trang mang dao theo xuống quán cháo lòng để "xử" nhóm đối thủ.

Nghe theo bạn, Trang liền lấy 1 con dao xếp bỏ vào túi và rủ Võ Trần Trúc Mai (21 tuổi, ở Đồng Tháp), Đặng Thị Thu (26 tuổi, ở Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (20 tuổi, ở Tiền Giang) đón taxi đến địa điểm mà bạn thông báo. Tuy nhiên khi đến nơi thì 2 bên đã giải hoà nên tiếp tục ngồi nhậu.

Khi tàn cuộc, Thuỷ mượn nón bảo hiểm của nhóm anh Nghĩa để về trước. Còn Tuyền và các cô gái khác đi bộ để đón taxi về phòng trọ ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (các cô gái này đều làm công nhân trong KCN Sóng Thần).

Khi nhóm của Tuyền đang đi bộ đến trước số nhà 233, đường số 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức thì nhóm Nghĩa đi xe gắn máy chạy theo chọc ghẹo, buông lời khiếm nhã, rủ các cô gái đi khách sạn.

Bị các nữ công nhân phản ứng, anh Nghĩa liền đòi lại nón bảo hiểm đã cho mượn. Trong lúc cự cãi, một người trong nhóm Nghĩa tát vào mặt Tuyền.

Thấy bạn bị đánh, những người còn lại lao vào ăn thua với các thanh niên. Trong lúc ẩu đả, Trang rút dao giấu sẵn trong người đâm vào ngực Nghĩa, khiến anh này tử vong tại chỗ. Còn 2 người bạn anh này đã chạy thoát thân.

Đến 23h cùng ngày, một người dân phát hiện thi thể của anh Nghĩa ở địa điểm nói trên.

Gây án xong, cả nhóm thuê taxi về phòng trọ như không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau (15/9), khi hay tin anh Nghĩa đã chết, Trang rủ nhóm bạn đến nhà chị dâu ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để lẩn trốn, nhưng Tuyền không chịu đi.

Sáng 16/9, Tuyền đến công an quận Thủ Đức để đầu thú và khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Sau khi nắm được thông tin, Đội trọng án PC45 phối hợp cùng công an quận Thủ Đức tiến hành bắt giữ Tuyền và các đồng phạm.

Tại cơ quan công an, các cô gái này thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an kêu gọi Trang ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Theo Khánh Trung

Theo Zing
MỚI - NÓNG