Bị tài xế đuổi chém vì từ chối đi xe

Bị vợ chồng anh Nay Bkơ từ chối đi xe mình lái, Dũng đã dùng dao rượt chém anh Bkơ bị thương.

Ngày 26/3, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Đức Dũng (trú xã Bình Giáo, Chư Prông, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định luật pháp.

Trước đó, chiều ngày 20/3, anh Nay Bkơ (SN 1984, trú xã Ia Kla, Đức Cơ, Gia Lai) cùng vợ đang chờ đón xe ở khu vực dốc Hàm Rồng (TP Pleiku) để đi về nhà. Tại đây, có 1 xe ô tô khách loại 16 chỗ có Nguyễn Đức Dũng làm tài phụ đã chạy đến chỗ vợ chồng anh Bkơ đang đứng để mời chào. Tuy nhiên, anh Bkơ đã từ chối đi xe của Dũng.

Dù đã bị vợ chồng anh Bkơ từ chối, nhưng Dũng vẫn dai dẳng mời khiến 2 bên có lời qua tiếng lại. Bực tức, anh Bkơ liền chỉ vào mặt Dũng và nói “Mày nói gì đấy, ép vừa thôi”.

Thấy anh Bkơ nói vậy, Dũng liền lấy 1 con dao dài khoảng 60cm ra chém vào người anh Bkơ nhưng không trúng. Xe Dũng liền điều khiển xe tấp vào vỉa hè. Vợ chồng anh Bkơ sợ hãi, bỏ chạy về hướng huyện Đức Cơ.

Thấy vợ chồng anh Bkơ bỏ chạy, Dũng cùng 1 người lấy xe máy đuổi theo. Khi đuổi tới nơi, Dũng đã dùng dao chém bị thương anh Bkơ ở vùng bụng.

Sau khi gây án xong, Dũng đã bỏ đi.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.