Bị tâm thần, không thoát án tù

Bị tâm thần, không thoát án tù
TP – Ngày 24-11, TAND TP Hà Nội xét xử Phùng Văn Trình (SN 1991, trú ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi giết người; cướp tài sản.
Bị cáo trong phiên xử hôm qua Ảnh: B.H
Bị cáo trong phiên xử hôm qua Ảnh: B.H.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 26-8-2009, khi đang hóa vàng tại chùa Thanh Am (Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), Trình thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Lan vai khoác hai túi xách nên đã nảy sinh ý định giết chị Lan để cướp tài sản. Trình vờ rủ chị Lan lên gác để lấy vàng mã, rồi dùng tay bóp cổ và đấm liên tiếp vào mặt cho đến khi chị Lan bất tỉnh và cướp đi hai chiếc túi xách chứa một số tài sản có giá trị.

Giám định của Viện Giám định pháp y Trung ương kết luận: Trình mắc bệnh tâm thần, “Chậm phát triển tâm thần ở mức độ nhẹ, có tiền sử mắc bệnh động kinh”. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trình 12 năm tù tội Giết người, 2 năm tù tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG