Bị tấn công bằng mã tấu khi đang truy cập Internet

Bị tấn công bằng mã tấu khi đang truy cập Internet
TP - Lúc 22 giờ đêm 16/7, trong lúc điểm truy cập Internet ở số 203A đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, TPHCM  còn mở cửa thì bị một nhóm thanh niên đi trên 2 xe gắn máy bất ngờ tấn công bằng mã tấu.

Nhóm này có 4 tên đã xông thẳng vào 2 người khách đang truy cập Internet là Đinh Quang Phúc (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1991, ngụ quận 1) và chém tới tấp, sau đó bình thản rút đi.

Hậu quả 2 nạn nhân bị thương khá nặng: Phúc bị chém  đứt 3 ngón tay trái; Hiền bị chém vào hông, tay chân hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. CA quận 8 đang truy xét hành tung băng côn đồ hành xử theo kiểu xã hội đen nói trên.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.