Bị thầy đánh, nữ sinh nhập viện

Bị thầy đánh, nữ sinh nhập viện
TP - Em V.T.L, học sinh lớp chín trường THCS-THPT Tố Hữu, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế bị đánh trong giờ học, nhập viện trong tình trạng choáng và nôn mửa.

Năm ngày sau khi bị đánh, L tiếp tục được theo dõi tại BV huyện Quảng Điền, tinh thần dần ổn định, nhưng vẫn mệt mỏi và ấm ức. L rớm nước mắt kể lại toàn bộ sự việc giờ học lịch sử hôm thứ Sáu (6/3).

Một bạn nữ ngồi bàn sau đưa vở nhờ chép bài, L ngoái lại từ chối, giải thích cho bạn tập trung vào bài giảng. Thấy nữ sinh quay xuống bàn sau nói chuyện, ông Lê Nguyễn Lượng - giáo viên lịch sử - từ bục giảng đi xuống tát vào mặt L. Nữ sinh phía sau bị nhắc nhở.

“Thầy đánh do hiểu lầm, không hề cố ý nói chuyện riêng”, L ấm ức.

Sau cú tát của ông Lượng, buổi tối về nhà, L thấy choáng, đầu bị váng và nôn mửa. Hôm sau, cha L phát hiện con gái có dấu hiệu bất thường, má bị sưng, gặng hỏi mới biết bị thầy bạt tai. Vụ việc phản ánh lên lãnh đạo cơ sở 2 của trường.

Đến ngày 9/3, L bị sốt nóng, tiếp tục choáng và nôn mửa, người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Quảng Công kiểm tra, sau đó chuyển lên BV Quảng Điền tiếp tục theo dõi. L được chẩn đoán chấn động não.

Đến sáng 10/3, Phó hiệu trưởng trường Tố Hữu (phụ trách cơ sở 2, cụm THCS) Thái Duy Linh và ông Lượng đến thăm L tại bệnh viện, trực tiếp xin lỗi gia đình.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 10/3, ông Nguyễn Đăng Tiếp - Q. Hiệu trưởng Trường Tố Hữu - cho biết, mới nghe thông tin ban đầu em L bị đánh từ lớp trưởng lớp 9A sáng ngày đầu tuần, 9/2; bất luận thế nào, thầy đánh trò là sai.

Theo ông Nguyễn Văn Kệ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Công, vụ thầy tát trò là có thật, bộ phận văn phòng chưa báo cáo cụ thể, thầy giáo và gia đình đã dàn xếp ổn thỏa nên chính quyền chưa can thiệp.

Em V.T.L cho Tiền Phong biết, chưa có bất kỳ sự dàn xếp nào giữa gia đình với giáo viên, ngoài việc ông Lượng thành thật xin lỗi gia đình, hứa chịu trách nhiệm về hành vi gây ra.

Nể tình ông Lượng người cùng thôn, là thầy giáo, cha của L bỏ qua, không làm lớn chuyện, chỉ muốn có cam kết trách nhiệm của ông Lượng về di chứng sau này (nếu có) của L. Tuy nhiên, cam kết vẫn chưa được thực hiện.  

MỚI - NÓNG