Bị truy đuổi, rút dao đâm người cướp xe tẩu thoát

TPO - Ngày 26/12, cơ quan CSĐT công an quận 3, TPHCM cho biết hiện đang truy bắt nghi can còn lại trong vụ 2 nghi can dùng dao chém người cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 25/12, trên đường đi tuần tra, “hiệp sỹ” Nguyễn Văn Minh Tiến – CLB PCTP TPHCM phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Exiter mang BKS 59V1 - 250.57 có dấu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Khi đến trước căn số 50 Nguyễn Phúc Nguyên phường 9, quận 3, TPHCM nam thanh niên ngồi sau nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa chiếc xe Wave mang BKS 29G1 - 380.28 dựng trước nhà rồi rồ ga cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng ga Sài Gòn.

Bị truy đuổi, rút dao đâm người cướp xe tẩu thoát ảnh 1 Nghi can Khôi (ngồi) tại trụ sở cảnh sát.
Ngay lập tức, “hiệp sỹ” Minh Tiến tăng tốc truy đuổi đến đường Hoàng Sa thì đạp ngã cùng lúc 2 xe máy 2 nghi can này điều khiển. Trên đường chạy bộ, 2 nghi can rút dao bấm ra uy hiếp người đi đường nhằm cướp xe máy tẩu thoát nhưng bị “hiệp sỹ” Minh Tiến áp sát nên cả 2 không thực hiện được.

Chạy bộ đến ngã 3 thuộc phường 13, quận 3, mỗi nghi can mỗi người rẽ mỗi hướng, “hiệp sỹ” Minh Tiến đuổi theo bắt được nghi can dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy. Trong lúc khống chế, “hiệp sỹ” Minh Tiến bị nghi can này dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người. 

Bị truy đuổi, rút dao đâm người cướp xe tẩu thoát ảnh 2 Dao bấm nghi can dùng đâm “hiệp sỹ” Minh Tiến.
Riêng nghi can còn lại trên đường bỏ chạy, anh Đoàn Sỹ Hiển (24 tuổi, ngụ quận 3 – người đi đường) phát hiện, truy đuổi thì bị nghi can này dùng dao bấm chém nhiều nhát vào người khiến anh gục ngã rồi cướp chiếc xe máy hiệu Airblade của anh tẩu thoát. 

Chứng kiến vụ việc, người đi đường tổ chức truy đuổi đến địa bàn phường 10, quận Phú Nhuận thì nghi can này vứt xe chạy bộ. 

Tại trụ sở cảnh sát, nghi can bị “hiệp sỹ” Minh Tiến bắt khai nhận là Phạm Anh Khôi (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM). Tang vật gồm 3 xe máy (của nghi can và nạn nhân), 1 dao bấm và 1 số giấy tờ. Được biết, Khôi 1 tiền án về tội “cố ý gây thương tích”. 

Vụ việc đang được công an quận 3 điều tra mở rộng.


MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.