Bị truy đuổi, tên cướp nhảy vào sân bay Tân Sơn Nhất trốn

Hào bị bắt khi đang lẩn trốn trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Hào bị bắt khi đang lẩn trốn trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
TPO - Hai thanh niên đi xe máy giật chiếc Iphone 6 của người đàn ông thì bị người dân truy đuổi, một tên bị bắt ngay sau đó, tên còn lại vượt qua bức tường cao hơn 2m nhảy vào khu vực vành đai sân bay Tân Sơn Nhất trốn.

Chiều 17/9, Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất, Sư đoàn 370 đóng trên địa bàn quận Tân Bình, TPHCM cho biết đã tiến hành bàn giao Trần Ngọc Hào (22 tuổi) cho công an Phường 12, quận Tân Bình để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Sáng cùng ngày, Hào và Phạm Văn Diệu (khoảng 22 tuổi) chở nhau bằng xe máy chạy trên đường Hoàng Hoa Thám. Đến trước số 158/2A Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM thì phát hiện người đàn ông cầm điện thoại Iphone 6 trên tay chuẩn bị mở cửa xe lên xe ô tô nên áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân tiến hành truy đuổi được một đoạn thì cả hai quăng xe máy bỏ chạy bộ. Diệu bị người dân chặn bắt giao cho công an phường 12, quận Tân Bình. Còn Hào vượt tường rào cao hơn 2 mét đột nhập vào khu vực vành đai sân  bay Tân Sơn Nhất lẩn trốn.

Nhận được thông tin cán bộ chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh Tân Sơn Nhất truy tìm và bắt giữ Hào bàn giao cho công an phường 12, quận Tân Bình. Vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.