Bị truy sát khi đưa vợ đi hát karaoke

Quán karaoke xảy ra vụ truy sát. Ảnh: N.A
Quán karaoke xảy ra vụ truy sát. Ảnh: N.A
Đưa vợ đến quán hát karaoke, giữa Thanh và nhóm người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Người chồng 23 tuổi bị truy sát, nhảy xuống suối để thoát thân nhưng tử vong.

Đêm 5/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tổ chức vớt thi thể nạn nhân Nguyễn Chí Thanh (23 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) dưới suối Rạch Lung (khu phố 1, phường Bửu Long, TP Biên Hòa) lên bờ.

Trong đêm, nhà chức trách đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để khám nghiệm pháp y, phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào 20h ngày 4/10, thanh niên 23 tuổi đưa vợ là Phụng Nữ Diễm My cùng 2 người bạn đến hát karaoke tại quán trên đường Huỳnh Văn Nghệ (thuộc khu phố 1, phường Bửu Long).

Trong lúc vui chơi, giữa Thanh và nhóm 3 thanh niên khác xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sau đó Thanh bị nhóm người trên truy sát. Nạn nhân yếu thế nên nhảy xuống suối Rạch Lung bên quán karaoke để thoát thân.

Đến tối 5/10, thi thể anh này được người dân phát hiện nổi trên suối, cách hiện trường xảy ra vụ xô xát khoảng 30 m.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG