Bị truy sát, nam sinh ở Đà Nẵng tử vong

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung nơi xảy ra án mạng khiến giao thông ách tắc. Ảnh: Ngọc Trường
Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung nơi xảy ra án mạng khiến giao thông ách tắc. Ảnh: Ngọc Trường
Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, Phú chạy ra xem và xảy ra ẩu đả với nhóm thanh niên nên bị hai thanh niên lạ mặt dùng dao đâm chết.

Khoảng 20h30 tối 17/1, nhiều người dân thấy cảnh hai nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một thanh niên khác trên phố Lê Duẩn, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Bị truy sát, nam thanh niên chạy vào căn nhà số 367 Lê Duẩn lẩn trốn. Nghe có tiếng ồn ào trước nhà mình, Trần Nguyễn Anh Phú (21 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) ra xem và xảy ra ẩu đả với nhóm này và bị hai thanh niên đâm, tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Hàng chục công an được huy động đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã tới chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Do án mạng xảy ra trên tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi khiến giao thông tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.