Bị truy sát, suýt thiệt mạng ở bãi vàng

Bị truy sát, suýt thiệt mạng ở bãi vàng
TP – Ông Nguyễn Duy Hồng (47 tuổi) và Vũ Xuân Lộc (23 tuổi, cùng trú tại thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh), bị bảy đối tượng vây chém và đánh đập dã man ở khu vực bãi làm vàng tại dốc chữ A (giáp giới giữa xã Tam Lãnh và xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My).

Ông Hồng nửa bàn tay trái bị dao chém đứt, hai ngón tay đứt cả khớp, nhiều vết thương ở đầu, lưng, ngực. Lộc bị đánh thương tích khắp người, tay trái bị chém ba nhát đứt gân.

Nạn nhân cho biết, ngày 28/6, khi đi làm về ông Hồng phát hiện mất một chiếc điện thoại, bèn nói ai lấy nhầm thì cho xin lại.

Khuya,  một người tên là Tiến cùng sáu người khác đến lán ông Hồng và anh Lộc ở, rút dao chém liên tục vào hai người.

Theo ông Hồng, hai người cầm dao chém tên là Tiến và Hợp, những người còn lại là Chiến, Hưng, Thủy, Tùng và một người không rõ tên xưng là “đại ca”.

MỚI - NÓNG