Bị vây bắt, 3 “cẩu tặc” vứt xe máy rồi nhảy sông tẩu thoát

Khúc sông nơi 3 “cẩu tặc” chạy thoát
Khúc sông nơi 3 “cẩu tặc” chạy thoát
TPO - Bị truy đuổi cùng đường, nhóm “cẩu tặc” vứt lại 2 xe máy và “đồ nghề” rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Vào lúc 4 giờ ngày 19/11, bà Nguyễn Thị Mã (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) phát hiện 3 thanh niên đang lẻn vào sân nhà mình bắt trộm bầy chó nên hoảng hốt hô hoán khiến nhóm cẩu tặc vội lên xe bỏ chạy. 

Ban công an xã và khoảng 40 người dân đã truy đuổi, đón lõng các ngả đường. Nhóm cẩu tặc chạy trên hai xe máy rú ga, đánh võng theo đường làng chừng 5 km thì tới cánh đồng lạc giáp bờ sông Con chia cắt với xã Nghĩa Đồng. Cùng đường, chúng vứt lại hai xe máy, 4 con chó trong bao tải, một bộ kích điện tại bờ sông rồi nhảy xuống nước tẩu thoát.

Ông Trần Văn Sơn (Trưởng Công an xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) cho biết, hai xe máy đều mang biển số giả. 3 trong 4 con chó là của nhà bà Mã.  Ban công an cùng người dân tìm dọc khúc sông để truy bắt từ rạng sáng đến trưa nhưng chưa có kết quả. 

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.