Bị vây bắt, kẻ buôn ma túy ném lựu đạn thoát thân

Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh tại tòa.
Phạm Văn Chung và Mai Kim Anh tại tòa.
TPO - Bị vây bắt sau khi đi "giao dịch" ma túy bất thành, đôi tình nhân ngồi trên taxi ném lựu đạn về phía công an hòng chống trả, thoát thân...

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Chung (SN 1991, ở Bắc Sơn, Lạng Sơn) án 14 năm tù về tội “Giết người”, 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt bằng 30 năm tù.

Liên quan vụ án, Mai Kim Anh (SN 1992, ở Bắc Sơn, Lạng Sơn) - người tình của Chung cũng nhận 14 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”; tổng hợp hình phạt là 14 năm 6 tháng tù.

Theo cơ quan truy tố, Chung vốn là đối tượng nghiện ma túy và sống cùng "vợ hờ" Kim Anh. Tháng 2/2017, Chung quen biết Đặng Thu Thủy (SN 1986, ở Sơn Tây, Hà Nội). Các đối tượng thỏa thuận, Thủy sẽ mua của Chung “3 lệnh” ma túy đá (tức 300gam) với giá 31 triệu đồng/100 gam. Cặp đôi xứ Lạng sẽ mang “hàng” tới Sơn Tây giao cho Thủy.

Ngày 23/2, Chung tới biên giới Việt – Trung mua 300 gam ma túy đá từ một người Trung Quốc (chưa xác định được) với giá 26 triệu đồng/100 gam rồi mang về nhà cất giấu.

Hôm sau, Chung và Kim Anh bắt taxi mang ma túy xuống Hà Nội cho Thủy. Nam thanh niên cũng “găm” theo 1 quả lựu đạn với mục đích chống lại lực lượng công an nếu bị bắt giữ.

Gặp nhau, Thủy chê ma túy của Chung không đảm bảo chất lượng và cũng chưa đủ tiền nên không thể giao dịch. Thấy vậy, Chung và người yêu lại bắt taxi trở về.

Khoảng 0h ngày 25/2, Công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện chiếc xe đang chở Chung nên tiến hành kiểm tra. Đáp lại, nam thanh niên rút chốt an toàn của lựu đạn, quát lái xe đóng cửa lại đồng thời hăm dọa lực lượng công an.

Khi cửa xe bị bật mở, Chung cầm lựu đạn chạy ra ngoài còn Kim Anh bị bắt giữ tại chỗ. Chạy khoảng 100 m, nam thanh niên ném quả lựu đạn về phía các chiến sĩ truy đuổi.

Thấy vậy, lực lượng công an nằm rạp xuống đất nhưng chờ một lát không thấy lựu đạn nổ nên tiếp tục truy đuổi, bắt giữ được Chung. Theo giám định, quả lựu đạn trên do Việt Nam sản xuất, có bán kính sát thương từ 15 – 20 m.

Về Đặng Thu Thủy và một số đối tượng khác, do chúng đi khỏi nơi cư trú nên công an tách hồ sơ xử lý sau.

MỚI - NÓNG