Bị vây, trùm ma túy dùng 'hàng nóng' điên cuồng chống trả

Khách sạn nơi Khánh bị cơ quan công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn
Khách sạn nơi Khánh bị cơ quan công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn
Phát hiện lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, Nguyễn Quốc Khánh đã dùng vũ khí nóng chống trả nhằm thoát thân. Tuy nhiên, sự liều lĩnh manh động là vô ích, đối tượng đã bị khống chế.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa tóm gọn 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ 20 bánh heroin cùng nhiều ma túy đá.

Theo đó, vào lúc 22h ngày 19/8, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt quả tang Cù Minh Tuấn (SN 1985, trú khối 7, Quang Trung, TP. Vinh) khi đối tượng đang vận chuyển ma túy di chuyển trên QL1A thuộc địa phận Diễn Thịnh, Diễn Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 20 bánh heroin, 1 điện thoại di động. Ngay sau đó, một tổ công tác khác đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng liên quan là Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú khối Trung Hòa, Lê Mao, TP. Vinh) khi tên này đang trốn tại khách sạn Beijing nằm trên đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh.

Phát hiện lực lượng công an, Khánh hung hăng dùng vũ khí nóng để chống trả nhằm thoát thân. Tuy nhiên, sự liều lĩnh, manh động là vô ích, đối tượng nhanh chóng bị khống chế.

Qua khám xét nhà riêng của đối tượng Khánh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 300g ma túy đá, 297 triệu đồng tiền mặt cùng 3 xe ô tô là phương tiện vận chuyển ma túy.

Được biết, Khánh là ông “trùm”, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn vào Việt Nam. Từ nhiều tháng nay, Khánh đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Mọi di, biến động của Khánh đều được theo dõi, đến ngày 19/8, các đồng chí trong tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án mật phục và bắt giữ Khánh và Tuấn (đàn em thân cận của Khánh)

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Trịnh Nguyễn – C. Đức

Theo Báo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.