Bị vợ tát, dùng tuốc nơ vít kích điện đâm chết vợ

Cay cú vì bị vợ chửi, đánh, nhiều lần đuổi khỏi nhà nên Nguyễn Chí Tưởng đã dùng 2 tuốc nơ vít nối vào dây điện sát hại vợ, sau đó tự sát bất thành.

Sáng 25/5, thượng tá Cù Ngọc Nam, Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lên PC45 Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra vụ án mạng chồng dùng tuốc nơ vít kích điện giết vợ.

Vụ việc xảy ra lúc 2h sáng 25/5 tại xã Thượng Đạt, TP Hải Dương, nạn nhân là bà Đàm Thị Nhung (SN 1954, trú tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt). Hung thủ là Nguyễn Chí Tưởng (SN 1951, HKTT xã Nam Chính, huyện Nam Sách), chồng của nạn nhân.

Trong quá trình chung sống, vợ chồng bà Nhung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 6 giờ ngày 24/5, bà Nhung có chửi, tát vào mặt và đuổi chồng đi. Ông Tưởng uất ức, nảy sinh ý định giết vợ nên đã đến chợ thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách mua một chiếc tuốc nơ vít.

Ông Tưởng lấy thêm chiếc tuốc nơ vít có sẵn ở nhà rồi mài nhọn, lấy đoạn dây điện nối vào tuốc nơ vít. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, thấy bà Nhung ngủ say, ông Tưởng cầm tuốc vít vào nhà đâm vào ngực và đùi vợ, rồi cắm điện làm cho điện giật chết.

Sau khi gây án, ông Tưởng ném 2 tuốc nơ vít xuống ao trước cửa nhà và lấy đoạn dây điện buộc vào tay chân và cắm vào ổ điện để tự tử nhưng bất thành.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG