Biến đất nông nghiệp thành khu dân cư, ba đối tượng bị khởi tố

Biến đất nông nghiệp thành khu dân cư, ba đối tượng bị khởi tố
TPO - Cơ quan CSĐT Hải Phòng vừa kí quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi), Hoàng Thành (34 tuổi) và Nguyễn Hùng Mạnh (72 tuổi) đều ở Hải Phòng về việc san lấp, chia lô đất nông nghiệp đem bán.

Đầu năm nay, Hùng, Thành và Mạnh mua bán, chuyển nhượng 3.240m2 đất bãi bồi ven sông thuê của UBND xã An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng). Sau đó, nhóm này san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, cầu cống, vỉa hè) như một khu dân cư rồi phân thành 75 lô đất bán được 12,6 tỷ đồng.

Là một xã giáp nội thành, An Đồng nhức nhối “nạn” san lấp đất nông nghiệp rồi xây nhà ở trái pháp luật ở đất Cảng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã “làm ngơ” cho việc xây hàng loạt nhà ở trên đất nông nghiệp trái phép này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.