Biên phòng lái ca nô truy đuổi cướp như phim hành động

Đối tượng Hiệp (áo đỏ bên phải) tại trụ sở cơ quan điều tra
Đối tượng Hiệp (áo đỏ bên phải) tại trụ sở cơ quan điều tra
"Các đối tượng rất manh động dùng dao, mã tấu, kiếm để trấn lột, cướp hàng hóa trên các tàu. Chúng tôi truy đuổi vào tận sâu trong các rạch bắt được đối tượng", Thượng úy Trần Bình Trọng kể.

Vào lúc 04h00 sáng qua (5/5), nhận được tin báo từ sà lan mang biển số: SG-6545 bị nhóm 6 đối tượng cướp tài sản, cán bộ chiến sĩ Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng - Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được đối tượng tên Nguyễn Thành Hiệp cầm đầu băng nhóm, cùng nhiều tang vật.

Qua đấu tranh khai thác tên cướp khai: khoảng 2h00 ngày 5/5 trong lúc cả bọn đi "ăn hàng" trên sông thì thấy sà lan mang BS: SG-6622 neo đậu cặp mé sông đoạn qua xã Đại Phước, Nhơn Trạch, cả bọn lên sà lan cắt khóa cửa vào buồng máy cướp hàng hóa tài sản. Chủ xà lan phát hiện, chống cự nên cả bọn lên ghe bỏ chạy.

Đến khoảng 3h00 cùng ngày, thấy một chiếc xà lan khác BS: SG-6545 đang đậu ở mé sông gần đó, cả bọn xông lên dùng dao không chế và trói thuyền viên sà lan, cướp đi 06 bình ắc quy loại lớn, 01 máy bơm nước, 04 biến thế điện, 02 bơm điện, 01 can nhớt, 02 đoạn dây tơ và 01 đầu máy bơm cùng nhiều hàng hóa.

Cả bọn lên ghe chạy về hướng xã Phú Hữu thì ca nô của bộ đội Biên phòng và ca nô của cảnh sát giao thông đường thủy ập đến nên chúng vứt hết tang vật bỏ chạy thoát thân. Bộ đội Biên phòng đã bắt được Nguyễn Thành Hiệp, tên cầm đầu, thu giữ nhiều ghe máy cùng nhiều tài sản tang vật vụ án.

Hiện Bộ đội Biên phòng thành phố đang phối hợp với Công an thành phố tiến hành điều tra mở rộng vụ án và truy bắt 5 đối tượng còn lại.

Thượng úy Trần Bình Trọng, Đội phó đội kiểm tra giám sát 3, Biên phòng thành phố cho biết: "Các đối tượng rất manh động dùng dao, mã tấu, kiếm và leo lên một số phương tiện để trấn lột thậm chí bắt giữ thuyền viên trói khống chế để cướp hàng hóa trên các tàu. Chúng tôi truy đuổi vào tận sâu trong các rạch bắt được đối tượng. Nhiều tang vật đã được thu giữ, còn một số thì bị chúng bỏ xuống sông. Hiện chúng tôi đang triển khai tìm kiếm để củng cố chứng cứ tang vật mở rộng vụ án".

Theo Vinh Quang

Theo VOV
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.