Biên phòng Lạng Sơn bàn giao đối tượng đưa người trái phép qua Trung Quốc

Đối tượng Chu Văn Tằng khai nhận hành vi tại cơ quan Biên phòng Lạng Sơn .Ảnh: V.T
Đối tượng Chu Văn Tằng khai nhận hành vi tại cơ quan Biên phòng Lạng Sơn .Ảnh: V.T
TPO - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ, các đối tượng trong đường dây đưa 14 công dân qua đường mòn biên giới cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, các đối tượng gồm: Chu Văn Tằng (SN 1991), Hoàng Văn Giang (SN 1992),  Hoàng Văn Cửu (SN 1999, đều trú tại xã Bính Xá, Đình Lập, Lạng Sơn) bị khởi tố về xử lý hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Biên phòng Lạng Sơn bàn giao đối tượng đưa người trái phép qua Trung Quốc ảnh 1 Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn khám y tế phòng chống dịch, trước khi bàn giao cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: V.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tuần qua, tại khu vực đường biên, trong khi tuần tra đường biên, mốc giới, lực lượng Biên phòng đã bắt quả tang 3 đối tượng trên đang dẫn đường đưa 14 người dân (chủ yếu ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hải Dương) xuất cảnh trái phép qua đường mòn sang Trung Quốc làm thuê.

Các bi hại khai, do không có việc làm ổn định nên đã đồng ý nhờ nhóm người ở địa phương Đình Lập, Lạng Sơn đưa sang bên kia biên giới với mức tiền công là 200 ngàn đồng/người.

Hiện công an Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.