Biên phòng Lào Cai phá 2 tụ điểm ma túy

Đối tượng Đỗ Trọng Khánh và tang vật bị lực lượng biên phòng bắt giữ
Đối tượng Đỗ Trọng Khánh và tang vật bị lực lượng biên phòng bắt giữ
TPO - Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm bán ma túy tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 15/6, tại khu vực bãi kiểm hóa số 3 thuộc thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Trọng Khánh (SN 1984, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Lưu Bình Liêm (SN 1978, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) đang có hành vi chia lẻ ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 70 gói heroin, 6 gói ma túy đá và 1 cục heroin, 1 xe gắn máy biển kiểm soát 21B1 - 04802.

Biên phòng Lào Cai phá 2 tụ điểm ma túy ảnh 1 Cán bộ biên phòng lấy lời khai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 15h 30 phút, cũng tại khu vực này, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hinh (SN 1984, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai) về hành vi tàng trữ 13 gói heroin và 6 gói ma túy đá.

Tại đồn biên phòng, các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy đã lâu, số ma túy trên được các đối tượng mua về sử dụng và bán lẻ kiếm lời để lấy tiền duy trì cơn nghiện. Ngoài số tang vật trên, lực lượng biên phòng còn thu giữ của các đối tượng một số tiền mặt gồm USD, Nhân dân tệ và tiền Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.