Biên phòng Quảng Ninh bắt 2 gã đàn ông lên biên giới mua pháo lậu

Biên phòng Quảng Ninh bắt 2 gã đàn ông lên biên giới mua pháo lậu
TPO - Chiều 3/1, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ mua bán pháo lậu trên biên giới cho Công an thành phố Móng Cái điều tra, xử lý.

Trước đó, hồi 13 giờ 45 phút ngày 2/1/2019, tại đường liên xã thuộc bản Cao Lan (thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái), tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện 2 nam giới đang điều khiển xe máy hướng ra đường quốc lộ 18A chở các bao dứa có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện xe máy nhãn BKS 34-P9 3605 do Nguyễn Văn Thuân (SN 1977, trú xã Hải Đông, thành phố Móng Cái) điều khiển chở 2 bao dứa chứa hơn 50kg pháo; xe máy BKS 14-H8 3401 do Bùi Đức Hùng (SN 1968, trú xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái) điều khiển chở 1 bao dứa có chứa hơn 10kg pháo.

Bước đầu, Nguyễn Văn Thuân và Bùi Đức Hùng khai nhận mua số pháo trên của một người đàn ông Trung Quốc tên là A Si ở bờ sông biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái với giá 700 Nhân dân tệ.

Theo đối tượng Thuân khai nhận, buổi sáng cùng ngày đã chở 4 con chó vào bờ sông biên giới khu vực nói trên để bán cho A Si, với giá 816 Nhân dân tệ. Khi A Si hỏi: “Có mua pháo về chơi tết không, tao đang có sẵn ít pháo để bên kia?”, Thuân gọi điện rủ Hùng lên cùng mua số pháo này. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị tổ tuần tra của đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.