Biến tài sản công trị giá cả ngàn cây vàng thành của tư

Biến tài sản công trị giá cả ngàn cây vàng thành của tư
Hợp tác xã thương mại dịch vụ phường 3 (HTXP3) chỉ có 5 xã viên nhưng lại có tới 4 nhà mặt tiền thuộc tài sản Nhà nước được họ cho thuê thu lợi cá nhân. Không chỉ có vậy, HTX này còn biến tài sản công trị giá 1000 cây vàng thành của tư.

Năm 1997 HTX P3 TP Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở tách ra từ HTX mua bán phường Thắng Tam TP Vũng Tàu. Năm 1997, HTX P3 có 15 xã viên nhưng sau đó chỉ còn 5 người.

Theo luật HTX, xã viên khi vào HTX bắt buộc phải góp vốn và hưởng lãi chia theo vốn góp và công sức đóng góp của xã viên, tuy nhiên xã viên HTX P3 TP. Vũng Tàu lại không cần phải góp vốn bởi đã có tài sản công và xã viên hưởng lợi trên tài sản coi như vốn của mình.

Do xã viên không góp vốn nên từ năm 1997 tới nay, HTX không tổ chức đại hội để chia lợi nhuận, hoạt động kinh doanh không đáng kể. Ví dụ, trong 5 năm 2000- 2004 thu từ kinh doanh của HTX chỉ là 40,5 triệu đồng.

Tài sản công biến thành của tư

Thực ra, hoạt động kinh doanh của HTX P3 chỉ mang tính hình thức, bởi thu nhập chủ yếu là từ việc cho thuê 4 mặt bằng. Trong đó, căn nhà 345 Trương Công Định (TCĐ) DT 268m2 trị giá khoảng 1000 cây vàng là tài sản công đã được HTX P3 biến thành tài sản riêng từ năm 1997.

HTX P3 giải thể đương nhiên căn nhà sẽ được chia cho 5 xã viên. Về nguồn gốc căn 345 TCĐ gồm 2 căn 250 và 252 TCĐ số cũ. Căn nhà 252 TCĐ là của bà Hồ A Chưởng hoán đổi cho Nhà nước (NN) thuộc tài sản của NN. Căn 250 TCĐ DT 62m2 là của bà Ngũ Thị Kim Cúc.

Năm 1984, UBND P.Thắng Tam cũ thỏa thuận bồi hoàn cho bà Cúc số tiền 80 ngàn đồng để lấy ngôi nhà này và giao cho HTX mua bán Thắng Tam. Nay bà Vũ Thị Hô, Chủ nhiệm HTX P3 thừa nhận “hồi đó HTX trả tiền’’.

Một khoản tiền không nhỏ thời điểm năm 1984 - bà Hô lại không thể đưa ra bất cứ chứng từ nào chứng minh. Hiện nhà 345 TCĐ được HTX P3 cho thuê với giá 4 triệu đồng/ tháng.

3 tài sản khác là tài sản cũng là của NN mà 5 người ở HTX P3 cho thuê thu tiền vào túi riêng là nhà số 360 Lê Hồng Phong ( số cũ là 49 L.H.P) cho ông Nguyễn Lương Ngọc thuê làm tiệm sắt với giá 2 triệu đồng/ tháng.

Nhà số 296A và 296B Ba Cu (số cũ 1 Ba Cu) trước đây là trụ sở khóm Bàu Sen sau đó UBND phường Thắng Tam giao cho HTX quản lý nay cho thuê bán phụ tùng xe máy xe đạp và cửa hàng thuốc tây với giá thuê là 4,5 triệu đồng /tháng.

Cuối cùng là mặt bằng số 53 Nguyễn Trường Tộ, chính là phần đất vỉa hè sau lưng UBND P3 có DT 46 m2, UBND P3 cho HTX mượn, HTX P3 tự xây dựng nhà cấp 4 làm văn phòng và cửa hàng bách hóa. Nơi này diễn ra các hoạt động kinh doanh của HTX.

Sau khi phát hiện những bất hợp lý xảy ra ở HTX P3, một số đảng viên là cán bộ hưu trí đã tích cực đấu tranh với Ban lãnh đạo UBND P3 yêu cầu thanh tra và làm rõ sai phạm cá nhân núp bóng HTX thao túng tài sản của NN.

Tháng 10/2004, Đoàn Thanh tra TP Vũng Tàu có kết luận vụ việc sai pháp luật ở HTX P3 và tống đạt kết luận trên cho bà Vũ Thị Hô chủ nhiệm HTX. Bà Hô đã chống không nhận tống đạt kết luận này.

Được biết, sau đó PCT UBND TP Vũng Tàu Vương Quang Cần đã ký văn bản số 1606/TT-UB ngày 28/10/2004, đề nghị kiểm tra toàn bộ hoạt động của HTX P3 và có phương án giải quyết dứt điểm, chấn chỉnh hoạt động của HTX, đồng thời kiến nghị thu hồi các tài sản nhà đất đã giao cho HTX P3 và đề nghị UBND Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi giấy chủ quyền nhà đất nhà số 345 TCĐ cấp cho HTX P3.

Ngày 26/11/2004 UBND P3 TP. Vũng Tàu cũng đã có văn bản số 136/CV-UB đề nghị UBND Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi hủy bỏ giấy chủ quyền nhà đất số 345 TCĐ đã cấp cho HTX.

Tuy nhiên, việc thanh tra HTX P3 chỉ mới làm rõ phần nổi của tảng băng chìm. 10 năm từ 1991 tới 2000 những người ở HTX P3 dùng tài sản NN cho thuê thu số tiền lên tới trên 1,3 tỷ đồng nhưng họ chỉ nộp lại cho UBND P3 chưa tới 100 triệu đồng.

Trên 1,2 tỷ đồng đã rơi vào túi một vài cá nhân. Lẽ ra số tiền này cũng phải được thanh tra làm rõ và thu nộp về cho ngân sách nhưng đã không được làm rõ.

Bao giờ tài sản NN được thu hồi?

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi có kết luận của đoàn kiểm tra, ngày 14/3/2005 UBND TP Vũng Tàu có thông báo về việc khắc phục sai phạm ở UBND P3 TP. Vũng Tàu cho thấy việc xử lý những sai phạm ở HTX P3 gần như dậm chân tại chỗ.

Tài sản công tiếp tục được HTX đem cho thuê và số tiền này lại chảy về túi của cá nhân… Ngỡ rằng sự việc đã rõ như ban ngày vậy mà các ban ngành ở TP Vũng Tàu lại khá lúng túng trong việc giải quyết vụ việc này?

MỚI - NÓNG