Bị chém đứt ‘của quý’ vì tranh chấp trông giữ xe

Bị chém đứt ‘của quý’ vì tranh chấp trông giữ xe
TPO – Xuất phát từ việc tranh chấp bãi trông giữ xe tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ  Đình, Hà Nội, hai bên “dàn quân”  giao chiến. Trong lúc giao chiến, anh Nguyễn Quang Thái  đã bị cắt đứt “của quý” cùng nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngày 20-1, CA huyện Từ Liêm, CATP Hà Nội cho hay, đơn vị này đã bắt giữ tám đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19-1, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp điểm trông giữ xe tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ  Đình, tám đối tượng, gồm:

Lê Tiến Dũng (SN 1984), trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Đỗ Như Suốt (SN 1986); Nguyễn Bá Kiên (SN 1990); Phùng Văn Tuân (SN 1986), cùng trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Trần Đình Quyết (SN 1986); Lưu Đức Anh (SN 1988), cùng trú tại Tân Triều, Thanh Trì; Phùng Quốc Duy (SN 1986, trú tại Bích Chu, An Tường, Vĩnh Phúc và Trương Hải Nguyên (SN 1993), trú tại Văn Sơn, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội đã dùng dao kiếm, chém anh Nguyễn Quang Thái (SN 1986), trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Trong lúc giao chiến, anh Thái đã bị nhóm đối tượng trên chém đứt cơ và bộ phận sinh dục cùng nhiều thương tích trên cơ thể. Ngay sau đó, anh Thái đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vẫn chưa có kết quả về khả năng “sống” của dương vật.

Với hành vi này, CA huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

MỚI - NÓNG