Bình Định: Sở Giao thông Vận tải bị khiếu nại

Bình Định: Sở Giao thông Vận tải bị khiếu nại
TP - Chiều 3/5, ông Trương Trọng Cử, Phó Tổng Giám đốc DN Thuận Thảo xác nhận thông tin DN này đã gửi đơn khiếu nại (lần 2) tới các cơ quan chức năng, để khiếu nại và đề nghị xem xét tính hợp pháp của một văn bản mà Sở GTVT Bình Định đã ban  hành.

Ngày 29/4, Sở GTVT Bình Định có công văn gửi một số cơ quan chức năng điều chỉnh giờ xuất bến của 2 chuyến xe khách chất lượng cao (loại 45 chỗ) tuyến Quy Nhơn – Bến xe miền Đông của DN Thuận Thảo từ 16h00 chiều sang buổi sáng (trước 12h00) kể từ ngày 1/5, khiến hơn 100 hành khách bị “kẹt” lại Quy Nhơn.

Điều bất thường ở đây là văn bản này được ban hành vào ngày thứ Bảy (ngày nghỉ của các cơ quan hành chính sự nghiệp) và một số chuyến xe chất lượng cao trước đó của Thuận Thảo đã bị một số phần tử quá khích ngăn không cho xuất bến (báo Tiền phong trước đó đã thông tin).

Theo ông Phan Cao Thắng, Giám đốc Sở GTVT Bình Định, Sở đã nhận được đơn khiếu nại của DN Thuận Thảo và để “tạo điều kiện” cho DN này, Sở GTVT đã có văn bản đồng ý điều chỉnh thời gian hiệu lực của văn bản đã ban hành trước đó từ ngày 1/5 chuyển sang ngày 9/5.

Tuy nhiên, DN Thuận Thảo đã không chấp nhận giải pháp này và yêu cầu Sở GTVT tỉnh Bình Định phải thu hồi cả hai văn bản trên vì cho rằng văn bản đã ban hành không đúng luật.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.