Bình Định: TAND Tối cao xin lỗi 1 công dân bị xét xử oan sai

Bình Định: TAND Tối cao xin lỗi 1 công dân bị xét xử oan sai
Đó là ông Hồ Xuân Hoàng, hiện trú tại 23/18 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận – TPHCM. Trước đó, năm 1998, ông Hoàng bị tuyên phạm tội “Tham ô tài sản XHCN”.

Tuy nhiên, ngày 23/11/1989, ủy ban Thẩm phán TANDTC đã quyết định tuyên hủy bản án trên, đồng thời giao hồ sơ VKSND Tối cao để giải quyết lại từ giai đoạn điều tra.

Ngày 25/12/1992, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Theo quyết định đình chỉ điều tra thì ông Hoàng bị xử oan.

Thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội, Chánh án TANDTC đã ủy quyền cho Toà Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng công khai xin lỗi ông Hoàng.

Được biết, ngoài việc công khai xin lỗi, Toà Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại về vật chất cho ông Hoàng.

MỚI - NÓNG