Bình Phước: Phá đường dây phân phối ma túy quy mô lớn

Bình Phước: Phá đường dây phân phối ma túy quy mô lớn
TP- Ngày 16/3, CA tỉnh Bình Phước đã có báo cáo gửi Tổng cục cảnh sát (TCCS) phía Nam về kết quả điều tra đường dây buôn ma túy qui mô lớn trên địa bàn tỉnh này.

Chuyên án mang bí số 127M này được xác lập từ tháng 12/2007, do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) - CA tỉnh Bình Phước.

Ngày 9/1/2008, PC17 phối hợp với CA huyện Phước Long đã bắt quả tang hành vi mua bán chất ma túy giữa Đỗ Thanh Tùng (SN 1986, ngụ KP 3, Tân Đồng, Đồng Xoài) và Trần Thị Ánh (SN 1972, ngụ tổ 1, Tân Long, Bù Nho, Phước Long). Lợi dụng lúc công an sơ hở, Ánh đã điều khiển xe máy chạy về hướng xã Bù Nho, còn Tùng bị bắt.

Trinh sát đã thu giữ trong người Tùng 3 tép heroin. Tùng khai, số hàng trên do Trần Thị Ánh cung cấp với giá 500.000 đồng. Từ đây lộ ra đường dây chuyên cung cấp heroin cho các con nghiện ở huyện Phước Long (Bình Phước).

Cầm đầu đường dây này là chị em Trần Thị Ánh, Trần Văn Hồi (SN 1982, ngụ thôn Tân Long, xã Bù Nho, Phước Long). Heroin được Ánh và Hồi mua từ Hà Nội, và con nghiện liên lạc trực tiếp với Ánh và Hồi qua điện thoại rồi đến điểm hẹn nhận hàng. Điểm hẹn giao hàng thường là những lô cao su thuộc nông trường 9 (Cty cao su Phú Riềng).

Căn cứ từ lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hồi. Khám xét tại nơi cư ngụ của chị em Ánh, Hồi, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm: hơn 1.700 tép heroin, 18.320.000 đồng, 5 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ liên quan đến vụ án. 

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chị em Trần Thị Ánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hồi đã bị tạm giam, còn Ánh đang bị lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG