Bỉm Sơn-Thanh Hóa:

Bịt mặt xông vào quán karaoke bắn gục ông chủ trong tiệc sinh nhật

Viên đạn súng lục rơi ra tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh Thắng.
Viên đạn súng lục rơi ra tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh Thắng.
TPO - Hai phát súng chát chúa vang lên, chủ quán Karaoke Hoài Hương gục xuống. Nhóm sát thủ gồm 4 tên bịt mặt nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Vào lúc 8h40 tối 31/12/2014, tại quán Karaoke Hoài Hương (đường Phan Chu Trinh, Cổ Đam, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), đã xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng.

Nạn nhân là chủ quán Karaoke Hoài Hương tên là Hiển. Khi Hiển đang tổ chức sinh nhật tại quán, thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt. Một trong số đó rút súng ngắn nã liền hai phát, một viên trúng đùi ông Hiển.

Sau khi ra tay, nhóm thanh niên nay nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Còn nạn nhân được người thân và bạn bè đưa tới viện cấp cứu.

Bịt mặt xông vào quán karaoke bắn gục ông chủ trong tiệc sinh nhật ảnh 1

Quán karaoke Hoài Hương, nơi xảy ra vụ bắn người. Ảnh: Hoàng Anh Thắng.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, họ không để ý tới nhóm thanh niên kể trên vì ngỡ là người quen đến chúc mừng sinh nhật và đùa vui bằng cách bịt mặt.

Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng vụ việc xuất phát từ "mâu thuẫn giang hồ".

Hiện công an thị xã Bỉm Sơn đã phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG